Dùng dao khống chế tài xế taxi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, Sang đã dùng dao khống chế tài xế xe taxi để cướp tiền.
Đối tượng Triệu Minh Sang tại Cơ quan Công an.
Đối tượng Triệu Minh Sang tại Cơ quan Công an.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bắt giữ được đối tượng Triệu Minh Sang (SN 1997, HKTT: thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, hiện tạm trú tại: phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, Sang làm nghề tự do, môi giới bất động sản. Do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Khoảng 20h30 ngày 23/10, Sang mang theo một con dao và gọi một chiếc taxi rồi yêu cầu tài xế chở từ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức về tỉnh Bình Phước.

Đến khoảng 23h30, khi đi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì Sang nói tài xế dừng xe lại bên đường.

Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, Sang đã dùng dao khống chế tài xế xe taxi để cướp tiền. Tài xế xe taxi đã kịp thời tri hô cướp nên Sang không thực hiện được hành vi và cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Bắc Tân Uyên và bảo vệ Khu Công nghiệp Tân Bình chốt chặn, truy bắt nhanh Triệu Minh Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Tân Bình.

Tại cơ quan Công an đối tượng Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm