Dùng mã tấu tấn công tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ quán cà phê lãnh 18 tháng tù

(PLVN) -Bị nhắc nhở vì tụ tập đông người, một chủ quán cà phê từng có nhiều tiền án ở tỉnh Bình Định liền lấy mã tấu đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 24/4, TAND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, ngụ khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 11/4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến khoảng 8h cùng ngày, tổ công tác đến kiểm tra quán cà phê Ba Cô Gái tại khu phố Tân Thuận do Thiện làm chủ. Thời điểm này, quán có nhiều người tụ tập uống cà phê, không thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Thấy vậy, tổ công tác nhắc nhở chủ quán đóng cửa, vận động mọi người ra về.

Lúc này, Thiện không chấp hành mà chửi bới, lăng mạ, rồi lấy mã tấu đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác, khiến một người bị thương tích ở tay. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, thu giữ mã tấu và bắt giữ Thiện đưa về trụ sở công an để xử lý.

Được biết, Thiện là đối tượng cộm cán ở địa phương, từng có 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm