Dùng 'quái chiêu' gọi cửa nhà vắng chủ rồi trộm tiền, vàng giữa ban ngày

Tìm đến các ngôi nhà đóng cửa bên đường nông thôn, giả vờ hỏi người quen, nếu không có tiếng trả lời, Tín tìm cách đột nhập lấy trộm tài sản...
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tín.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tín.

Nhận tin báo về loạt vụ trộm xảy ra tại vùng nông thôn, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) tích cực điều tra, truy xuất camera và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Tín (1983), ngụ ấp xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan Công an, Tín thừa nhận đã điều khiển xe máy từ nhà theo QL50 qua cầu Mỹ Lợi đến địa bàn huyện Cần Đước để tìm nhà vắng người lẻn vào lấy trộm tài sản.

Tín tìm vào đường giao thông nông thôn, đến các ngôi nhà đóng cửa, cửa khóa không chắc chắn, vờ gọi "người quen". Nếu không tiếng trả lời, đối tượng tìm cách đột nhập vào từ cửa sau và lấy trộm tài sản.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, đầu tháng 3, Tín đột nhập nhà chị Bé Hai (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Lệ), khi chị ra nhà sau cho gà ăn,  trộm 9 triệu đồng và 3 chỉ vàng 18K.

Hơn 1 tuần sau, Tín đột nhập nhà chị Kim Dung (38 tuổi, ngụ xã Long Cang), cạy hộc tủ giường lấy một đôi bông tai 1 chỉ vàng 24k và đập 2 con heo đất lấy 700 ngàn đồng; đột nhập nhà chị Hồng Vân (SN 1982, ngụ ấp 1, cùng xã chị Kim Dung) lấy 91 triệu đồng và 1 bộ vòng đeo tay 21 chiếc vàng 18 kara, trọng lượng 12 chỉ, tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tín về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm