Dùng súng và dao nhọn khống chế bạn gái, bắn cảnh sát khu vực

(PLVN) - Người đàn ông 40 tuổi có biểu hiện ngáo đá ở Hà Nội chiều 29-7 đã sử dụng súng hơi, dao nhọn khống chế bạn gái, rồi bắn trọng thương một chiến sĩ công an khi đang nỗ lực thuyết phục người này đầu thú.
Dùng súng và dao nhọn khống chế bạn gái, bắn cảnh sát khu vực

Tối 29-7, một lãnh đạo Công an phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xác nhận lực lượng chức năng vừa khống chế thành công 1 đối tượng nghi ngáo đá sử dụng súng hơi và dao nhọn khống chế bạn gái làm con tin, cố thủ trong nhà.

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng 13 giờ 30 chiều 29-7, 1 người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao nhọn và súng hơi khống chế bạn gái. Sau đó, đối tượng này cố thủ tại tầng 2 của 1 ngôi nhà trên đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát khu vực phong tỏa hiện trường, kiên trì cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động đối tượng buông bỏ vũ khí và thả con tin. Tuy nhiên, trong quá trình thuyết phục, đối tượng bất ngờ dùng súng bắn thẳng vào tổ công tác khiến 1 cảnh sát khu vực bị thương ở tay và lưng, phải đi cấp cứu.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng dao khống chế bạn gái và liên tiếp đe dọa lực lượng chức năng. Tiếp đó, đối tượng tẩm xăng vào 1 tấm vải và cuộn vào đầu bình ga loại 12 kg rồi dọa sẽ kích nổ. Ngay sau đó, đối tượng ném thẳng bình xăng (chưa châm lửa) từ tầng 3 về phía lực lượng chức năng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng, giải cứu con tin an toàn, thu giữ 1 khẩu súng hơi và 2 con dao nhọn.

Công an xác định đối tượng này là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú tại phường Trần Phú).

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng này để phục vụ điều tra.

Đọc thêm