Đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với nhiều súng ống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn, thu giữ nhiều khẩu súng và các tang vật liên quan.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt gồm: Vi Xuân Hoài (SN 1954); Lô Thị Tuyết (SN 1962), đều trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; Vi Thị Nhung (SN 1993), trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Kha Văn Minh (SN 1977), trú tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Trong đó, Vi Xuân Hoài được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý mà những đối tượng này cấu kết, móc nối với các đối tượng người Mông để mua ma tuý số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương trung chuyển đi các địa bàn trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giao dịch, các đối tượng luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng hoặc súng tự chế. Các đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5h30 ngày 14/1, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Tương Dương; Công an huyện Anh Sơn tổ chức triển khai đồng bộ 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng kể trên.

Cơ quan chức năng thu giữ 20 gam heroin, 3 khẩu súng (trong đó, có 1 khẩu súng quân dụng), 15 viên đạn cùng nhiều tài sản và tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã bán 5 bánh heroin và 3000 viên ma tuý tổng hợp cho nhiều người khác trong cả nước.

Hiện, chuyên án đang được đấu tranh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm