Đường dây xăng giả tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Nghi vấn cả triệu lít đã bị tuồn ra thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ sản xuất xăng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu của Công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ triệt phá, khiến dư luận không khỏi bất ngờ.
Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Hoài Phương.
Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Hoài Phương.

Ngày 22/6, các cơ quan tố tụng của tỉnh BR-VT đã hoàn tất thủ tục khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoài Phương (38 tuổi, quê Bến Tre, ngụ TP HCM), Giám đốc Cty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm (ấp 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Theo Công an BR-VT, Phương là người đã chỉ đạo đường dây làm giả xăng quy mô lớn.

Hai nhân viên khác gồm Trần Văn Hiếu (27 tuổi, thường trú TP Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Phúc Hoàng (28 tuổi, thường trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; tạm trú tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh trên.

Theo Công an BR-VT, thực hiện chỉ đạo của BCĐ 389 Quốc gia và của Bộ Công an về công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả, qua công tác nắm tình hình cùng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu) thuộc Cty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm có dấu hiệu pha chế xăng giả để bán ra thị trường.

Hóa chất và bột màu dùng để pha chế, sản xuất xăng giả.

Hóa chất và bột màu dùng để pha chế, sản xuất xăng giả.

Công an BR-VT đã xác lập chuyên án để tổ chức trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu tại địa điểm này. Sau thời gian thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, công an thực hiện kế hoạch phá án.

Vào lúc 19h40 ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an BR-VT và các lực lượng phối hợp đã ập vào bắt quả tang nhiều người đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn xuống hầm chứa xăng tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu.

Cụ thể, Phương đã chỉ đạo Trần Văn Hiếu và Nguyễn Phúc Hoàng cùng tạm trú tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu bơm 10 tấn hóa chất từ trên xe bồn BKS 50H-134.26 (từ một Cty chở về cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu) xuống bồn chứa tại cây xăng.

Tại hiện trường, một xe bồn khác đang chứa 20.000 lít xăng được bơm từ bồn xăng tại cửa hàng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, còn có một xe bồn khác cũng lấy 20.000 lít xăng từ bồn chứa của cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu chở đến giao 12.000 lít xăng cho một cây xăng trên địa bàn huyện Châu Đức. Khi xe bồn này chuẩn bị giao xăng cho cây xăng thì lực lượng chức năng kịp thời truy đuổi, bắt giữ.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an BR-VT xác định, số xăng mà các xe bồn đang chứa và chở đi tiêu thụ được nhóm người của Phương pha chế tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu từ ngày 15/6 đến thời điểm đó.

Ngay sau khi bắt quả tang, trong đêm 18/6 và ngày 19/6, Công an BR-VT đã phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ phong tỏa và thực hiện lệnh khám xét cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu. Cũng ngay trong đêm 18/6, Phương bị bắt giữ khẩn cấp. Ngoài ra, 8 người khác gồm nhân viên cây xăng và các lái xe bồn được xác định có liên quan.

Khám xét tại cây xăng và nhà của đối tượng Phương, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều bao chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra RON và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Đồng thời, CQĐT đã khám nghiệm hiện trường nhằm xác định chính xác số lượng xăng giả đang chứa tại các bồn của cây xăng này, lấy mẫu đưa đi giám định, xác minh số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua. Bước đầu, nhận định số lượng xăng làm giả được các đối tượng mang đi tiêu thụ rất lớn, có thể lên tới hàng triệu lít.

Phương khai nhận đã cho làm thêm hệ thống bồn chứa xăng gồm bồn để nổi và bồn chôn ngầm dưới đất cùng hệ thống máy bơm công suất lớn (hệ thống này không nằm trong thiết kế của cây xăng đã được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC) để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.

Đồng thời, Phương chỉ đạo các lái xe của Cty thường xuyên chở xăng, hóa chất được đưa từ nơi khác về đổ vào các bồn được làm thêm. Phương cũng cho mua chất tạo màu đưa về cây xăng rồi hướng dẫn nhân viên cách sản xuất xăng giả.

Phương đã cho sản xuất xăng A95 giả bằng cách trộn hóa chất, bột màu, dung môi với một lượng xăng A95 thật. Số xăng A95 giả được chứa trong bồn để cho các xe bồn đến bơm hút lên các xe chở đi tiêu thụ.

Công an BR-VT cũng đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát các đầu mối, cơ sở có liên quan để có biện pháp triệt để thu hồi số xăng giả đã bị chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Công an thị xã Phú Mỹ cũng đã điều tra làm rõ một vụ mua bán xăng dầu không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ xảy ra trên địa bàn. Từ nguồn tin báo của người dân, Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước đã tiến hành kiểm tra cơ cở dịch vụ rửa xe do bà Vũ Thị Mai (41 tuổi, ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên của bà Mai đang bơm xăng từ các can nhựa loại 30 lít lên xe bồn mang BKS 72C-045.20.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và phía sau cơ sở có nhiều bồn, thùng phuy, can nhựa chứa dầu, nhớt, xăng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xăng, dầu, nhớt lưu trữ tại cơ sở...

Ngày 8/6 vừa qua, Chủ tịch UBND BR-VT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai 115 triệu đồng vì thực hiện hành vi kinh doanh xăng dầu không có giấy phép kinh doanh theo quy định; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài phạt tiền, số tang vật gồm: 2.400 lít xăng RON 92 (không đạt tiêu chuẩn), 360 lít dầu hỏa KO; 3.600 lít xăng RON 92 và 900 lít dầu nhớt cũng bị tịch thu xử lý theo quy định.

Đọc thêm