Em gái tâm thần sát hại chị ở Đồng Nai

(PLVN) - Sau khi đâm chị gái ngã gục, người em vứt lại hung khí và bỏ chạy.
Phùng Thị Hải cùng con dao gây án. Ảnh công an Đồng Nai.
Phùng Thị Hải cùng con dao gây án. Ảnh công an Đồng Nai.

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Phùng Thị Hải (SN 1982) và Phùng Thị Cẩm Nhung (SN 1974) là 2 chị em ruột, đều bị bệnh tâm thần, sống với nhau tại ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành. Cả hai còn có chị ruột cùng mẹ khác cha là Phùng Thị Thanh Nga (SN 1971, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 14h ngày 20/7, bà Nga dẫn con trai 11 tuổi của Nhung đến thăm, dọn dẹp nhà cửa cho hai em.

Đến khoảng 15h30’, trong lúc bà Nga đang dọn dẹp thì Hải xô ngã bàn thờ trong nhà. Bà Nga nói báo công an thì Hải lao vào đánh khiến người chị phải chạy ra khỏi nhà. 

Tiếp đó, Hải cầm dao đâm vào ngực trái của Nhung làm gãy dao. Thấy vậy, bà Nga hô lên “chạy ra, chạy ra” thì Nhung mới chạy ra được 2 bước thì gục ngã tại chỗ. Còn Hải vứt lại cán dao và bỏ chạy. 

Bà Nga đưa người em đi cấp cứu tại bệnh viện Long Thành nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đến 17h cùng ngày, Công an huyện Long Thành đã phối hợp với lực lượng Công an xã Long An truy bắt được khi Hải đang lấn trốn tại khu vực ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành.

Làm việc với công an, bà Nga cho biết Phùng Thị Hải bị tâm thần phân liệt từ năm 19 tuổi. Hải đã được khám chữa nhiều lần tại bệnh viện tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong khi đó, bà Phùng Thị Cẩm Nhung cũng bị tâm thần, nhưng do gia đình không có điều kiện nên không đưa đi khám chữa.

Hiện vụ án đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm