Em vợ bán xe máy của anh rể để mua “hàng trắng”

(PLVN) -Sau khi thực hiện một vụ trộm xe máy ở tỉnh Kon Tum, Lương Văn Anh bỏ trốn về Nghệ An. Vốn nghiện ma túy nên Anh tiếp tục lừa mượn xe của anh rể đem đi bán lấy tiền mua “hàng trắng”.
Lương Văn Anh (ảnh: Hoàng Tuấn)
Lương Văn Anh (ảnh: Hoàng Tuấn)

VKSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Anh (28 tuổi), ngụ xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lương Văn Anh từng có thời gian làm công nhân ở xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum). Khoảng tháng 1/2020, Anh đã lấy trộm 1 chiếc xe máy của người dân đi làm rẫy cà phê dựng bên đường. Đến tháng 3/2020, biết hành vi của mình bị bại lộ nên Anh bỏ trốn về Nghệ An.

Ngày 25/3/2020, Anh lên cơn nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã lên nhà anh rể Lương Văn Tiến (ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) mượn xe để đi lấy đồ nhưng thực chất là đem đi bán.

Sau khi được anh Tiến giao chìa khóa xe máy, Anh tiếp tục vào nhà lục soát trong tủ lấy đăng ký xe rồi chạy lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn bán cho 1 tiệm sửa chữa xe máy, giá 3 triệu đồng. Với số tiền trên, Anh đã mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hết. 

Về phần nạn nhân, sau khi biết mình bị lừa, đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Lương Văn Anh bị bắt ngay sau đó. Hội đồng định giá tài sản huyện Kỳ Sơn đã định giá chiếc xe máy của anh Tiến 10 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an huyện Đăk Glei giải quyết vụ án theo quy định./.

Đọc thêm