Estonia lắp hàng rào tạm thời dọc biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các lực lượng vũ trang của Estonia cùng với cảnh sát và lính biên phòng đã bắt đầu xây dựng các hàng rào tạm thời dọc theo biên giới phía đông của đất nước.
Ảnh: APA
Ảnh: APA

"Chỉ thông qua hành động thực tế, chúng tôi mới tìm ra năng lực chung của Lực lượng Quốc phòng và Ban Cảnh sát và Biên phòng để lắp đặt hàng rào tạm thời ở biên giới, và nguồn lực vật chất, kỹ thuật và nhân lực cần thiết cho việc này", Egert Belitsev, Phó Tổng cục trưởng Quản lý Biên giới của Ban Cảnh sát và Biên phòng Estonia, được hãng tin BNS trích dẫn cho biết.

Ông nói: “Cho đến thời điểm hiện tại, áp lực di cư đối với Estonia vẫn chưa tăng lên, nhưng nếu điều đó thay đổi, việc nhanh chóng xây dựng các hàng rào tạm thời sẽ là một phần quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp hàng loạt”.

Theo hãng tin này, công việc đã bắt đầu ở phía đông bắc và đông nam của Estonia.

Ngày 17/11, chính phủ Estonia quyết định điều 1.684 binh sĩ dự bị tập trận khẩn cấp tiến hành dựng hàng rào tạm thời dọc biên giới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Kalle Laanet, Bộ sẽ lắp đặt 130 km hàng rào dây dao cạo dọc biên giới phía đông của đất nước để ngăn chặn mối đe dọa của làn sóng di cư.

Cuộc khủng hoảng người di cư leo thang nghiêm trọng vào ngày 8/11 tại biên giới Belarus với Ba Lan, Lithuania và Latvia, nơi những người di cư đã đổ xô đến kể từ đầu năm 2021. Hàng nghìn người đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ lãnh thổ Belarus và không rời khỏi khu vực biên giới.

Một số người trong số họ cố gắng xông vào Ba Lan bằng cách vượt qua hàng rào dây thép gai. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã cáo buộc Minsk cố tình leo thang và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các quốc gia phương Tây phải gánh chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng vì hành động của họ khiến người dân chạy trốn khỏi chiến tranh.