Festival Ninh Bình 2023 diễn ra thành công: Ấn tượng sắc màu di sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ 2, năm 2023 với chủ đề “Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa” diễn ra thành công. Chuỗi sự kiện để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách trong và ngoài nước, lan tỏa hình ảnh Ninh Bình du lịch thân thiện và đậm đà bản sắc văn hóa.

Tối 31/12, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, trong khuôn khổ Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 đã diễn ra Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ - Bế mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 và đón chào năm mới 2024. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện Festival Ninh Bình - Tràng An lần 2 năm 2023.

Tại lễ bế mạc, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thành công của Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 tiếp tục là tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh hướng tới xây dựng “Festival Ninh Bình” trở thành sự kiện văn hóa lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế; nơi kết nối, hội tụ, tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc và nhân loại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Trong những ngày diễn ra Festival vừa qua, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc có tính kết nối và lan tỏa cao, được tổ chức theo một cách tiếp cận khác lạ với một góc nhìn đầy sắc màu di sản vùng miền nhưng cũng đầy hơi thở của thời đại, tỉnh Ninh Bình đã thực sự sống trong không khí lễ hội sôi động, hân hoan với chuỗi các sự kiện văn hóa, di sản đậm chất nghệ thuật và ấn tượng.

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng, người dân, du khách có thể trực tiếp xem và tham gia vào các hoạt động của Festival. Với tinh thần tích cực, chủ động, trọng thị và hiếu khách, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình, sự kiện Festival diễn ra an toàn, đặc sắc và thành công tốt đẹp.

Cùng với Lễ Bế mạc, Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ đã được thể hiện trên nền nghệ thuật sân khấu thực cảnh tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp với dàn diễn viên là người dân bản địa, hệ thống đạo cụ hỗ trợ quy mô lớn, dàn âm thanh, ánh sáng tiên tiến, chương trình đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và sự thăng hoa.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Chương trình di sản văn hóa Bắc bộ, Trung bộ.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Chương trình di sản văn hóa Bắc bộ, Trung bộ.

Trước đó, chương trình khai mạc Festival (diễn ra vào tối 26/12/2023) cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho khán giả với nghệ thuật múa đương đại, nghệ thuật tạo hình, vẽ thư pháp, âm thanh, ánh sáng cùng công nghệ trình chiếu mapping độc đáo, âm nhạc huyền ảo, kể câu chuyện về niềm tự hào Cố đô, hào khí Hoa Lư và di sản văn hóa Việt.

Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ (diễn ra vào tối 28/12/2023) cũng để lại ấn tượng sâu đậm khi tái hiện và khắc họa những nét văn hóa sông nước đặc sắc của vùng đất phương nam, thông qua chất liệu âm nhạc dân gian là đờn ca tài tử, qua phần biểu diễn của các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Nam Bộ.

Đọc thêm