FLC Quy Nhơn chính thức khánh thành hoạt động

(PLO) -Tối qua, 30/7, tại xã bán đảo Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định), Tập đoàn FLC và UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn.
FLC Quy Nhơn chính thức khánh thành hoạt động

Đến dự buổi lễ có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ông Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngoài ra còn có lãnh đạo các tỉnh, thành; nhà đầu tư và các đối tác của Tập đoàn FLC.

Dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn được quy hoạch trên diện tích 1.300 ha tại xã Nhơn Lý, nằm trong Khu Kinh tế Nhơn Hội với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng.

Cuối tháng 5/2015, dự án được chính thức khởi công và chỉ trong vòng thời gian 1 năm đã hoàn thành một cách khá ấn tượng với những công trình chính như: Sân golf 36 lỗ; Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ; Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 1.500 phòng; Khu du lịch sinh thái biển; Khu công viên hoang dã: Khu tâm linh và nhiều tiện ích khác.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng ngoài nằm ở vị trí đẹp thơ mộng còn thu hút nhiều sự quan tâm bởi những kỷ lục như một trong 3 sân golf đẹp nhất châu Á, khách sạn dài nhất Việt Nam.

Mang vẻ đẹp hài hoà giữa thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ bên bãi biển và hệ thống kiến trúc tinh tế, độc đáo theo phong cách Hà Lan, quần thể là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái FLC Quy Nhơn chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt ở lĩnh vực du lịch của tỉnh Bình Định, góp phần thực hiện mục tiêu đạt 5,5 triệu lượt khách đến Bình Định vào năm 2020.

Đọc thêm