G20 quyết "nhúng tay" vào tình hình Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Italy Mario Draghi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Nhóm 20 nền kinh tế lớn vào thứ Ba (12/10) để thảo luận về Afghanistan, khi những lo ngại gia tăng về một thảm họa nhân đạo đang rình rập sau khi Taliban trở lại nắm quyền.
G20 sẽ thảo luận về Afghanistan trước lo ngại gia tăng về một thảm họa nhân đạo. Ảnh: Dunyan News
G20 sẽ thảo luận về Afghanistan trước lo ngại gia tăng về một thảm họa nhân đạo. Ảnh: Dunyan News

Hội nghị trực tuyến dự kiến ​​bắt đầu lúc 13 giờ (khoảng 18 giờ theo giờ Việt Nam), sẽ tập trung vào nhu cầu viện trợ, mối quan tâm về an ninh và cách đảm bảo việc ra nước ngoài an toàn cho hàng nghìn người Afghanistan thuộc đồng minh phương Tây vẫn đang ở trong nước.

Một quan chức am hiểu về chương trình nghị sự của G20 cho biết: “Cung cấp hỗ trợ nhân đạo là cấp thiết đối với những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, khi mùa đông đến".

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh, nhấn mạnh vai trò trung tâm của LHQ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng - một phần vì nhiều nước không muốn thiết lập quan hệ trực tiếp với Taliban.

Italy, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20, đã làm việc chăm chỉ để tổ chức cuộc họp trước những quan điểm khác nhau giữa các nhóm về cách đối phó với Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Kabul.

"Vấn đề chính là các nước phương Tây muốn nhúng tay vào cách Taliban điều hành đất nước, ví dụ như cách họ đối xử với phụ nữ, trong khi Trung Quốc và Nga có chính sách đối ngoại không can thiệp", một nguồn tin ngoại giao cho biết.

Một thảm họa nhân đạo đang rình rập Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Ảnh: Opoyi

Một thảm họa nhân đạo đang rình rập Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Ảnh: Opoyi

Trung Quốc đã công khai yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Afghanistan và giải phóng hàng tỷ đô la tài sản quốc tế của Afghanistan để giao lại cho Kabul. Không rõ liệu điều này có được thảo luận trong Hội nghị hôm nay hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo G20 của châu Âu dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc họp, thì truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không tham gia. Cũng không rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham gia hay không.

Các nước láng giềng của Afghanistan là Pakistan và Iran đã không được mời tham gia cuộc họp trực tuyến, nhưng Qatar, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong vai trò đối thoại giữa Taliban và phương Tây, sẽ tham gia các cuộc thảo luận, một nguồn tin ngoại giao cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến diễn ra chỉ hai ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Taliban gặp nhau tại Qatar trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi nhóm này nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

Cuộc họp hôm nay diễn ra chưa đầy ba tuần trước hội nghị thượng đỉnh chính thức của các nhà lãnh đạo G20 tại Rome vào ngày 30-31/10, tập trung vào biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế toàn cầu, giải quyết suy dinh dưỡng và đại dịch COVID-19.

LHQ kêu gọi "bơm thanh khoản" để ngăn nền kinh tế Afghanistan sụp đổ

Một ngày trước khi tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Nhóm 20 người do Italy tổ chức trực tuyến vào hôm nay (12/10), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi thế giới "bơm thanh khoản" cho nền kinh tế Afghanistan để ngăn chặn sự sụp đổ của nó.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Khaama Press

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Khaama Press

Ông Antonio Guterres, nói với các nhà báo tại trụ sở LHQ rằng, "cộng đồng quốc tế quá chậm chạp trong vấn đề này" và nói thêm rằng "họ (cộng đồng quốc tế) có thể bơm tiền mà không vi phạm luật pháp quốc tế". Tổng thư ký cũng nói rằng thế giới thậm chí có thể bơm tiền thông qua các tổ chức phi chính phủ và LHQ.

“LHQ đang làm việc để hỗ trợ 18 triệu người Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo, nhưng sẽ không đủ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lớn hơn nếu nền kinh tế sụp đổ”, người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo.

Các nhà ngoại giao nói rằng vì các nước không muốn can dự với Taliban, nên LHQ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bùng phát ở Afghanistan.