Gã thanh niên bất ngờ dùng dao rạch má chị hàng xóm

Thấy chị Võ Thị Hà Thanh (sinh năm 1983, ở gần nhà Cường) ngồi chơi trước hiên nhà một người hàng xóm, Cường bất ngờ đến gần dùng dao rạch liền mấy nhát vào má chị Thanh...
Đối tượng Lê Quốc Cường.
Đối tượng Lê Quốc Cường.

Thông tin ban đầu, ngày 29/7, Lê Quốc Cường (sinh năm 1994, trú tổ 19, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) có dấu hiệu bất bình thường nên được người thân đưa đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 để khám bệnh.

Tại đây, bác sĩ xác định Cường bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Cường được kê đơn thuốc để điều trị tại nhà. 

Hơn 18h30 ngày 9/9, thấy chị Võ Thị Hà Thanh (sinh năm 1983, ở gần nhà Cường) ngồi chơi trước hiên nhà một người hàng xóm, Cường bất ngờ đến gần dùng dao rạch má chị Thanh gây thương tích cho nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường khống chế đưa Cường đưa về trụ sở Công an thị xã Bình Long.

Công an xác định, Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên đã đưa Cường đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 để trưng cầu giám định làm căn cứ xử lý.

Đọc thêm