Gã trai làng 'cướp mạng' nam thanh niên câm điếc

Tài cầm một đoạn sắt xông vào đánh Thắng cùng nhóm bạn... Trong lúc giằng co, Thắng quơ lấy con dao đâm về phía Tài...
Đối tượng Phạm Quốc Thắng.
Đối tượng Phạm Quốc Thắng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 13/5, Phạm Quốc Thắng (23 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cùng 2 người bạn tổ chức uống rượu tại nhà của Trần Văn Hiền (20 tuổi, cùng xã).

Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu thì tiệc nhậu kết thúc. Lúc này, Phạm Tấn Tài (33 tuổi, ngụ tại địa phương, bị câm điếc bẩm sinh) đến chỉ chỏ và lấy mảnh lu ném vào nhóm của Thắng rồi bỏ đi.

Lúc sau, Tài quay lại cầm theo một đoạn sắt xông vào đánh Thắng cùng nhóm bạn. Thắng bỏ chạy vào nhà bếp, Tài vẫn rượt theo đánh vào người Thắng.

Trong lúc giằng co, Thắng quơ lấy con dao đâm về phía Tài làm Tài trọng thương.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó do choáng mất máu cấp và đa vết thương.

Sau khi gây án, Thắng đã lên xe một người bạn để chạy trốn, trên đường đi, Thắng ném con dao xuống sông.

Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, Thắng đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Công an đang tạm giữ Phạm Quốc Thắng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Đọc thêm