Gần 130 công nhân đóng tàu ở Hải Phòng nhập viện sau bữa ăn trưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau bữa trưa tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm, nhiều công nhân có biểu hiện nhiễm ngộ độc thức ăn. 127 người đã phải vào viện theo dõi, điều trị...
Nhiều công nhân nhập viện nghi do ngộ độc.
Nhiều công nhân nhập viện nghi do ngộ độc.

Thông tin ban đầu, trưa 27/6 tại công ty Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm (thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) có 792 suất ăn, với các món thịt gà kho, lạc chao dầu, cá biển kho, chả lá lốt, bí xanh luộc, canh rau ngót, dưa hấu và cơm. Trong đó, 400 suất thực đơn là cá thu kho, chả lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, dưa hấu và cơm; số suất còn lại gồm thịt gà kho, lạc, bí xanh, canh rau ngót, dưa hấu.

Sau bữa ăn, khoảng 12h20, một số công nhân mẩn ngứa, đỏ vùng mặt, người, đau đầu, một số ít trường hợp buồn nôn, đau bụng, đi ngoài…

Gần 130 công nhân đóng tàu ở Hải Phòng nhập viện sau bữa ăn trưa ảnh 1

Các công nhân của Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm được theo dõi và điều trị tại các trung tâm y tế của TP Hải Phòng.

Đến 16h cùng ngày, có 127 công nhân có biểu hiện ngộ độc được chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, gồm: Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp (69 công nhân), Bệnh viện Đa khoa quốc tế (30 công nhân), Trung tâm Y tế huyện An Dương (28 công nhân). Một số công nhân có biểu hiện nhẹ được theo dõi tại công ty.

Theo báo cáo nhanh của công ty, các công nhân có triệu chứng trên đều dùng thực đơn có món cá biển kho.

Hiện đa số công nhân được điều trị tại các cơ sở y tế nêu trên sức khỏe ổn định. Có 2 công nhân ở Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, 8 công nhân ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế đang được theo dõi chặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện An Dương chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố bàn giao mẫu thực phẩm để xét nghiệm đánh giá; Công an huyện kiểm tra đơn vị cung cấp cơm trưa tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm và các đơn vị cung cấp thực phẩm liên quan.

Sở Y Tế Hải Phòng đã phối hợp với UBND huyện An Dương kịp thời chỉ đạo các lực lượng chăm sóc, điều trị cho các công nhân và tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Đọc thêm