Gặp mặt kỷ niệm 50 năm tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

(PLO) - Sáng 25/1, tại thành phố Huế,  Ban liên lạc Cựu chiến binh quân khu Trị - Thiên (B4-B5 tại QK 4) đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.  
Thiếu tướng Võ Chót, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng QK4, Trưởng ban liên lạc Quân khu Trị - Thiên đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968
Thiếu tướng Võ Chót, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng QK4, Trưởng ban liên lạc Quân khu Trị - Thiên đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968

Tới dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân 4; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà; đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TP HCM và gần 700 CCB nguyên là các tướng lĩnh, chỉ huy và chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên - Huế trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Chót, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng QK4, Trưởng ban liên lạc Quân khu Trị - Thiên và các Cựu chiến binh đã cùng  ôn lại thời khắc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại chiến trường Thị Thiên và mặt trận Huế.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt 

Tại mặt trận Trị Thiên, cuộc tấn công và nổi dậy diễn ra đồng loạt sau chiến dịch nghi binh đánh lạc hướng địch ở đường 9 - Khe Sanh bắt đầu từ ngày 21/01/1968.  Ngày 30/01/1968 quân và dân ta nổ súng đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, cắt đứt Quốc lộ 1 từ đèo Hải Vân ra Huế, phá sập cầu Hai, cầu nước Ngọt, bức rút đồn An Bằng, Thừa Lưu, giải phóng khu vực xung yếu ven biển và phía nam cầu Hai, địa bàn Truồi.

Tại mặt trận Huế, lúc 2 giờ 33 phút, ngày 31/01/1968, cuộc tấn công và nổi dậy bắt đầu bằng tiếng súng DKB của lực lượng cánh Nam bắn cấp tập vào sân bay Phú Bài, sau đó tiếng súng tấn công của quân ta bắt đầu vang lên khắp thành phố. Sau 4 ngày chiến đấu liên tục quân và dân ta đánh chiếm hầu hết các mục tiêu quan trọng như: dinh Tỉnh trưởng, đồn cảnh sát, đài Phát thanh, khách sạn Thuận Hóa, Hương Giang (hang ổ của Mỹ), sân bay Phú Bài…

Đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng các Cựu chiến binh.

Đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng các Cựu chiến binh.

Sau 25 ngày đêm chiến đấu và làm chủ thành phố Huế, quân và dân ta đã diệt, bắt sống, bức hàng và làm tan rã hàng chục ngàn tên địch, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay, tàu chiến, xe quân sự, giải phóng 210.000 dân, 20 xã, 271 thôn, tổ chức thành lập chính quyền ở 200 thôn. Các đoàn thể quần chúng được thành lập đi vào hoạt động, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế ra đời đã tập hợp nhiều nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo yêu nước tiến bộ, hình thành Mặt trận yêu nước, yêu hòa bình, chống đế quốc Mĩ và tay sai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở Trị Thiên - Huế đã trở thành một biểu tượng sáng ngời về ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh quật cường của quân và dân ta; là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng; đó chính là nghệ thuật nắm thời cơ, giành thế bất ngờ, chủ động giáng đòn quyết định làm thay đổi cục diện cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Buổi gặp mặt truyền thống và tri ân hôm nay cũng là dịp để quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về một thời kỳ chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc vô cùng gian khổ nhưng rất đỗi oanh liệt của quân và dân ta.

Đọc thêm