Ghen tuông đâm chết người đàn ông ngồi cạnh vợ trong quán ăn đêm

(PLVN) - Nghi ngờ vợ có người khác, Sự theo dõi đến quán ăn đêm rồi đâm chết “tình địch”.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Sau khi gây án, được CSĐT Công an huyện Phú Bình vận động, Hoàng Văn Sự (SN 1988, trú xóm Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã ra đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Bước đầu Hoàng Văn Sự khai nhận, nguyên nhân gây án là do ghen tuông. Dù hai vợ chồng đều ở Bắc Giang nhưng chị L. lại làm công nhân ở Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Thời gian gần đây, Sự phát hiện trong điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn yêu đương với một người đàn ông ở gần chỗ làm của vợ nên âm thầm theo dõi, tìm hiểu. Khi phát hiện vợ đang ngồi uống bia cùng “tình địch” thì đối tượng đã dùng dao sát hại.

Trước đó, khoảng 20h ngày 3/4, anh Dương Đình Th. (SN 1982, trú xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) ngồi uống cùng chị Nguyễn Thị L. (SN 1989, trú huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) tại một quán ăn đêm trong xóm.

Khi cả nhóm đang nói chuyện, một nam thanh niên dùng hung khí đâm vào vai trái anh Th rồi bỏ chạy khỏi quán. Anh Th được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Vụ việc và đối tượng sau đó đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đọc thêm