Ghen tuông, gã trai đánh bạn gái dập lá lách

Tức giận khi thấy bạn gái đi chơi đêm, lên cơn ghen, Phanh lao vào đắm đá cô gái tới tấp, khiến nạn nhân bị dập lá lách.

Tức giận khi thấy bạn gái đi chơi đêm, lên cơn ghen, Phanh lao vào đắm đá cô gái tới tấp, khiến nạn nhân bị dập lá lách.

Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ đối tượng Hồ Văn Phanh (SN 1982, quê huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, hiện tạm trú tại Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Sáng ngày 1/1, người yêu của Phanh là chị Nguyễn Thị H. (SN 1983, quê Quảng Bình) đi chơi cả đêm, sáng hôm sau mới về phòng trọ. Khi Phanh hỏi vấn đề đi chơi đêm, Hiền cho biết đã ngủ lại nhà bạn gái tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. 

Đối tượng Phanh.
Đối tượng Phanh.

Nghi ngờ, Phanh chở chị H. đến nhà người bạn gái để xác minh. Gặp mặt, người bạn gái của H. nói không biết.

Lên cơn ghen, Phanh lao vào đấm đá người yêu tơi bời, khiến H. gục xuống ôm bụng đau đớn. Sau đó, Phanh chở H. về lại phòng trọ.

Hôm sau, H. thấy ngực, bụng đau nên đi khám tại Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương), phát hiện bị dập lá lách bên trái, phải cắt bỏ.

Xuất viện, H. đã đến Công an phường Bình Chiểu làm đơn tố giác.

Vì tính chất vụ án nghiêm trọng, Công an phường Bình Chiểu làm thủ tục, chuyển hồ sơ lên Công an quận Thủ Đức thụ lý điều tra.

Ngày 29/2, Công an quận Thủ Đức đã bắt đối tượng Hổ Văn Phanh tại phòng trọ. Tại cơ quan công an, Phanh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công Hà

Đọc thêm