Gí roi điện vào bà chủ quán cà phê, cướp vàng giữa ban ngày

(PLVN) - Lợi dụng lúc chủ quán cà phê không để ý, Cảnh rút roi điện thủ sẵn trong túi quần gí 2 lần vào hông chị này. Nạn nhân chỉ kịp la lớn rồi choáng váng, mất khả năng phản kháng...
Đối tượng Ngô Văn Cảnh cùng tang vật.
Đối tượng Ngô Văn Cảnh cùng tang vật.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 27/7, một nam thanh niên bước vào quán cà phê trên địa bàn KP1B, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) do chị H.K.L (39 tuổi) làm chủ.

Nam thanh niên uống nước, lân la bắt chuyện với chị K.L rồi lợi dụng lúc chị này không để ý, rút roi điện thủ sẵn trong túi quần gí 2 lần vào hông chị này. Nạn nhân la lớn rồi choáng váng, mất khả năng phản kháng. 

Đối tượng lập tức giật sợi dây chuyển trên cổ chủ quán cà phê, đi nhanh ra ngoài bỏ trốn. Sợi dây chuyền là vàng 18k, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Nghe tiếng kêu thất thanh của chị K.L, em gái nạn nhân là chị H.N.A (31 tuổi) từ hiệu cắt tóc cạnh đó vội chạy sang, phát hiện nghi phạm liền hô hào người dân đuổi bắt. 

Cùng thời điểm, Tổ tuần tra của Công an phường Tân Hạnh tới kịp, cùng người dân đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Ngô Văn Cảnh (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Cảnh khai mua roi điện qua mạng xã hội 2 ngày trước với mục đích đi cướp tài sản và đến quán cà phê trên để gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Cảnh.

Đọc thêm