Giả danh Công an hình sự đi tuần tra đêm để cướp tài sản

(PLVN) - Sau khi đã sử dụng ma túy, các đối tượng thuê xe mô tô rảo trên các tuyến đường vắng tìm kiếm con mồi để đi cướp tài sản lấy tiền sử dụng ma túy.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa bắt nhóm đối tượng giả danh Công an cướp tài sản.

Trước đó, đêm ngày 10/9, anh T đi chơi về thì bị 04 đối tượng chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nghĩ là Công an hình sự đi tuần nên anh T đã chấp hành theo yêu cầu. Sau đó, nhóm đối tượng đã giả bộ kiểm tra hình sự, rồi cướp đoạt xe mô tô của anh T.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Sa Đéc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Phi (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò), Thái Công Hậu (SN 1988, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung), Nguyễn Thanh Lâm (SN 2004, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) cùng tang vật. Đối tượng tên Nghĩa (ngụ huyện Lai Vung) hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng trong vụ cướp. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng trong vụ cướp. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi tập trung ở nhà Phi sử dụng ma túy, thì Hậu rủ các đối tượng thuê xe mô tô để đi cướp tài sản, lấy tiền sử dụng ma túy.

Nhóm đối tượng rảo trên các tuyến đường nông thôn từ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò về Sa Đéc để tìm kiếm con mồi thì phát hiện anh T đang đi một mình nên chặn xe để cướp đoạt. Sau đó, Phi đem xe mới cướp giấu vào 01 căn nhà hoang ở khu vực phường 1, TP Sa Đéc.

Cơ quan Công an nhận định, đây là thủ đoạn mới phát sinh trên địa bàn của Sa Đéc, nhóm đối tượng cướp đều sử dụng ma túy, có tuổi đời còn rất trẻ, là người ngoài địa phương.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an TP Sa Đéc khuyến cáo mọi người thận trọng không nên đi khuya vào những đoạn đường vắng để tránh bị cướp tài sản. Nhất là vào đêm khuya, không nên dừng xe, khi người ra hiệu lệnh không phải là lực lượng Công an.

Đọc thêm