Giả danh khách VIP, trà trộn hội thảo trộm cắp tài sản

(PLO) - Luyện Hoàng Kim trang bị cho mình những bộ đồ “hàng hiệu”, rồi giả danh cán bộ ngân hàng, giảng viên đại học, chuyên gia… trà trộn vào hội nghị, hội thảo khoắng tài sản của khách tham dự…
Đối tượng Kim tại cơ quan Công an.
Đối tượng Kim tại cơ quan Công an.
Ngày 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Luyện Hoàng Kim (33 tuổi, ở đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó ngày 27/10, tại khách sạn Hilton diễn ra hội thảo do Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của rất nhiều quan chức, chuyên gia kinh tế ngân hàng trong và ngoài nước. Để trộm cắp tài sản của khách tham dự hội thảo, Kim đóng giả đại biểu và giới thiệu là giảng viên Trường đại học Nông nghiệp I vào hội nghị.
Khoảng 10h30, trong lúc hội thảo nghỉ giải lao, đại biểu ra sảnh uống nước, Kim lục túi xách của đại biểu Nguyễn Thị Kim L. lấy một chiếc ví bên trong có 9 triệu đồng, 4.000 bats Thái Lan, 20 Euro, 202 USD… rồi lẻn ra ngoài. Khi nữ quái này ra tới cửa thì bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Kim khai  nhận ngoài vụ án trên, từ tháng 5/2014 đến khi bị bắt, thị đóng giả nhân viên Công ty FPT, cán bộ ngân hàng, giảng viên đại học để trà trộn vào các hội nghị, hội thảo nhằm trộm cắp tài sản của đại biểu tham dự.
Điển hình, ngày 26/5, Kim đóng giả khách dự hội nghị tại số 63 Lý Thái Tổ. Lợi dụng sơ hở, ả lấy trộm một chiếc ví của khách mời bên trong có 1 chiếc điện thoại Iphone 5S và thẻ Visa. Sau đó, Kim dùng chính chiếc thẻ trộm cắp này mua hàng và thang toán với số tiền 78 triệu đồng.
Cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 24/9, Kim vào hội thảo Bộ Giáo dục và Ngân hàng thế giới lấy trộm thẻ Visa của chị Trần Thị Mỹ A. Sau đó, Kim đến của hàng DigiWorld mua hàng với số tiền thanh toán qua thẻ là 39 triệu đồng.
Không dừng lại, ngày 14/10, Kim trà trộn vào hội thảo do Bộ Công an tổ chức tại khách sạn Melia. Tại đây, thị đã lấy trộm một chiếc ví của chị Nguyễn Minh U. bên trong có 5 triệu đồng và thẻ tín dụng. Kim dùng chính chiếc thẻ này mua hàng với giá trị hơn 50 triệu đồng…Chỉ tính riêng địa bàn quận Hoàn Kiếm, Kim gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các hội nghị, hội thảo.
Để phòng tránh các trường hợp trộm cắp tương tự, cán bộ điều tra Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo, các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi tổ chức hội nghị, hội thảo cần ban hành giấy mới và chỉ những ai có giấy mời mới được tham dự. Trường hợp không ban hành giấy mời, cần kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi cho vào tham dự./.

Đọc thêm