Gia Lai: Nghi án mâu thuẫn với vợ, chém bố mẹ vợ tử vong rồi treo cổ tự tử

(PLO) - Tối qua (31/10), trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người trong một gia đình bị tử vong.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều tối qua (31/10), Kpã Hiệp (28 tuổi, ngụ làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đi nhậu say về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ.

Mặc dù được người nhà khuyên can Hiệp vào nhà nằm nghỉ ngơi nhưng Hiệp không nghe, khi ông Kpă Bem (51 tuổi, bố vợ của Hiệp) ra can ngăn thì bị Hiệp cự cãi.

Trong lúc cự cãi, bất ngờ, Hiệp chạy ra sau nhà lấy một con dao chém ông Kpă Bem tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Hiệp tiếp tục lao vào chém mẹ vợ là bà Ksor H’Brech (53 tuổi) khiến bà này tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện.

Riêng em gái vợ của Hiệp cũng bị Hiệp lao vào chém trọng thương và hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, Kpă Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi tìm chỗ vắng để treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ, phong tỏa hiện trường và thực hiện các bước điều tra, khám nghiệm ban đầu.

Theo một số người dân hàng xóm cho biết, Kpă Hiệp thường hay đi uống rượu và mỗi lần say rượu là về nhà quậy phá, cự cãi với người trong gia đình. Mặc dù, người thân trong nhà thường khuyên can nhưng Kpă Hiệp vẫn chứng nào tật ấy.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm