Gia Lai: Tạm giữ hình sự “tú bà” môi giới mại dâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi khách đến quán uống cà phê có nhu cầu mua dâm, Nguyễn Thị Dạ Thảo liên hệ với gái bán dâm để sắp xếp địa điểm mua bán dâm.
Cơ quan công an thi hành lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Dạ Thảo về hành vi môi giới mại dâm. (Ảnh Công an tỉnh Gia Lai)
Cơ quan công an thi hành lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Dạ Thảo về hành vi môi giới mại dâm. (Ảnh Công an tỉnh Gia Lai)

Ngày 1/3, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Dạ Thảo (SN 1986, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã An Khê phối hợp Công an phường An Tân tiến hành kiểm tra dãy nhà trọ thuộc tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại phòng số 5 thuộc dãy trọ trên đang có N.H.H (SN 2000, trú phường Ngô Mây) thực hiện hành vi mua bán dâm với N.T.L (SN 1984; trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Tiếp tục kiểm tra tại phòng số 6 có N.L.A (SN 1997, trú phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đang có hành vi mua bán dâm với R.H.N (SN 2000, trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Bước đầu, các đối tượng khai được Nguyễn Thị Dạ Thảo môi giới để mua bán dâm với giá 500.000đ/lượt.

Làm việc với Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Dạ Thảo khai nhận là chủ quán một quán cà phê trên địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai. Khi khách đến uống cà phê có nhu cầu mua dâm thì Thảo liên hệ với gái bán dâm để thỏa thuận giá cả và sắp xếp địa điểm mua bán dâm. Số tiền thu được, Thảo và gái bán dâm ăn chia.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm