Gia Lai: Triệt xóa đường dây vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn nữa tấn pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng ngụy trang bằng việc chở pháo trên xe khách vào ban đêm, riêng Nguyễn Xuân Hải còn có nhiệm vụ canh đường nhằm phát hiện lực lượng Công an.  Tổng số pháo Công an thu giữ là 589 kg.
Lực lượng Công an bắt quả tang vụ mua bán pháo với số lượng lớn tai Gia Lai
Lực lượng Công an bắt quả tang vụ mua bán pháo với số lượng lớn tai Gia Lai

Chiều 22/11, thông tin từ Bộ Công an, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) phối hợp Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Xuân Thoan (SN 1991) và Phạm Đức Thắng (SN 1994) điều khiển xe khách loại 16 chỗ chở pháo đến giao cho Trần Đức Hải (SN 1989) tại nhà ở thôn Tân Lạc (xã Bình Giáo, Chư Prông).

Tang vật thu giữ tại chỗ là 264 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 461 kg. Tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, lực lượng Công an bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hải (SN 1982) và Trần Thị Bích Ngọc (SN 1976), thu giữ ở nhà Nguyễn Xuân Hải thêm 78 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 128 kg. Tổng số pháo Công an thu giữ là 589 kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Hải khai nhận đã mua toàn bộ số pháo trên ở Campuchia, tập kết ở khu vực biên giới. Sau khi liên lạc được với người mua là Trần Thị Bích Ngọc thì Nguyễn Xuân Hải thuê Nguyễn Xuân Thoan và Phạm Đức Thắng vận chuyển pháo đến giao cho Trần Đức Hải - là người đứng ra nhận pháo cho Trần Thị Bích Ngọc.

Các đối tượng ngụy trang bằng việc chở pháo trên xe khách vào ban đêm, riêng Nguyễn Xuân Hải còn có nhiệm vụ canh đường nhằm phát hiện lực lượng Công an.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm