Gia tăng hàng ngàn người nghiện ma túy

Sáng nay, tại hội nghị kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2011 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn, ma túy mại dâm, Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động về tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy tăng nhanh ở một số địa phương.

 Bộ Công an sáng nay cho biết, hoạt động về tội phạm ma túy đang  tiếp tục diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy tăng nhanh ở một số địa phương.  

[links()]

 Đến 31/6/2011, 63 tỉnh, TP có 149.900 người nghiện, tăng 6.704 người. Tình trạng mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục có chiều hướng giá tăng tại các TP lớn, đặc biệt tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên.

hnghi ma tuy mai dam AIDS 6 thang dau nam 2011
Hội nghị 6 tháng đầu năm 2011

Tình trạng trồng cần sa vẫn diễn ra tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, tuy diện tích không lớn và chủ yếu trồng xen với các loại cây trồng khác nhưng đã xuất hiện phương pháp trồng cần sa theo qui trình công nghệ mới, trồng dưới hầm hoặc trong nhà kính nên rất khó phát hiện.

Quan ngại hơn, các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng manh động hơn, sử dụng vũ khí “nóng”, nguy hiểm hoặc các thủ đoạn khác để chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Đã xuất hiện tình trạng các đối tượng tổ chức chiết tách từ một số loại tân dược gây nghiện để pha chế ra ma túy tổng hợp dưới các hình thức thủ công, nhỏ lẻ để sử dụng và tiêu thụ trong nội địa.

Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, tập trung vẫn là qua tuyến biên giới Việt Nam – Lào và từ Trung Quốc, Campuchia về Việt Nam. Đặc biệt, đã xuất hiện loại ma túy mới là PMMA, nhưng lại chưa có trong danh mục các chất ma túy của Việt Nam, gây khó khăn cho công tác truy tố, xét xử tội phạm.

Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai 2 đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Đến 30/6, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 9.706 vụ, 13.657 đối tượng có liên quan đến tội về ma túy (tăng 2.139 vụ và 2.933 đối tượng so với cùng kỳ năm 2010). VKSND cũng đã phối hợp với TAND các cấp đưa ra xét xử 4.967 vụ án ma túy với 6.037 bị cáo.

H.Giang

Đọc thêm