Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Hà Tiên

(PLVN) -  Ngày 9/4, đoàn công tác của Tỉnh ủy Kiên Giang do Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà chư tăng, chức sắc và phật tử trên địa bàn thành phố Hà Tiên dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào Khmer.

Tại chùa Mũi Nai (phường Pháo Đài) và chùa Xà Xía (phường Mỹ Đức), đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 vị chức sắc tiêu biểu và 4 gia đình chính sách đồng bào Khmer.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã gửi lời chúc đến các vị Đại đức, chức sắc và bà con phật tử đón Tết cổ truyền an vui, hạnh phúc. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và quý I năm 2025 có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt với thu nhập bình quân cao và ổn định. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều căn nhà mới kiên cố được bàn giao đúng vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng quà chùa Mũi Nai. Đại đức Con Trách - Trụ trì chùa tiếp nhận.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng quà chùa Xà Xía. Đại đức Chau Bên - Trụ trì chùa tiếp nhận.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Hận ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của cộng đồng đồng bào Khmer ở thành phố Hà Tiên trong công cuộc xây dựng quê hương. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang bày tỏ mong muốn các vị chư tăng, chức sắc tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để vận động bà con phật tử tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Đọc thêm