Giám đốc khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm bị bắt trong đường dây đánh bạc hàng tỷ đồng

(PLVN) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó có một đối tượng là giám đốc khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm.
Giám đốc khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm bị bắt trong đường dây đánh bạc hàng tỷ đồng

Nguồn tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Đánh bạc”. Bắt tạm giam 3 tháng đối với hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái (SN 1985) và Nguyễn Văn Thung (SN 1971). Các đối tượng còn lại được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó vào lúc 18h10 ngày 14/8, Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành phá chuyên án mang bí số "ĐB1019" bắt giữ 10 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
 Các đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1985), Nguyễn Văn Thung (SN 1971), Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1969), Chu Văn Mạnh (SN 1987), Đặng Quốc Bình (SN 1976) đều thuộc xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên; Phạm Thị Thuỳ (SN 1981), Đặng Quốc Thành (SN 1972), Nguyễn Hữu Thăng (SN 1972) trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1986), Phan Thanh Anh (SN 1984) đều trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc trong ngày bị bắt (14/8) gần 500 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, từ ngày 10/8 đến ngày 14/8, số tiền các đối tượng đánh bạc lên đến gần 4 tỷ đồng.

Trong đường dây đánh bạc này có Nguyễn Hữu Thăng (SN 1972), Giám đốc khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh, tham gia đánh bạc với số tiền xấp xỉ 150 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Đọc thêm