Giáo viên phun xăm “Vân Như Sư Phạm” lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để tạo niềm tin từ người góp vốn, Nguyễn Thị Dung làm giáo viên hợp đồng đào tạo dạy nghề phun xăm tại Học viện E đã sử dụng nick Zalo của chính mình lập từ trước có tên “Vân Như Sư Phạm” để tạo đơn giả rồi gửi thông tin cho người góp vốn.
Giáo viên phun xăm bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh do Công an cũng cấp
Giáo viên phun xăm bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh do Công an cũng cấp

Theo đó, ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1989 ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Nguyễn Thị Dung làm giáo viên hợp đồng đào tạo dạy nghề phun xăm tại Học viện E, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm từ năm 2020. Năm 2021 Dung tham gia chơi đầu tư tiền ảo Bitcoin trên mạng Internet và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, mong thu hồi lại số tiền bị lỗ, Dung đã vay lãi suất cao của nhiều người qua các tờ rơi quảng cáo với mức lãi suất “cắt cổ”.

Do đó, để có tiền trả gốc và lãi cao, Dung đã nghĩ cách rủ các học viên do Dung đào tạo tham gia ký Hợp đồng góp vốn chung để kinh doanh ngắn hạn các sản phẩm, dụng cụ phun xăm thẩm mỹ, nail. Nguyễn Thị Dung cố ý đưa ra thông tin lãi suất, lợi nhuận sẽ chia đôi (50/50). Mọi đơn đặt, nhập sản phẩm, bán hàng sẽ do Dung phụ trách, người tham gia chỉ cần góp vốn lợi nhuận được chia đôi.

Để thực hiện kế hoạch, Dung soạn sẵn “Hợp đồng góp vốn” chụp gửi trước cho người góp vốn đọc, nghiên cứu trước khi tham gia ký hợp đồng. Để tạo niềm tin từ người góp vốn Dung sử dụng nick Zalo của chính mình lập từ trước có tên “Vân Như Sư Phạm” để tạo đơn giả rồi gửi thông tin cho người góp vốn.

Khi các bị hại tin tưởng gửi tiền góp vốn, Dung chiếm đoạt sử dụng để trả nợ lãi. Với thủ đoạn như trên, Nguyễn Thị Dung đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng của nhiều người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có ít nhất 6 bị hại đã bị Dung lừa đảo chiếm đoạt tiền. Cụ thể, chị Nguyễn Lê Kim Ngân ở Hà Nam bị Dung chiếm đoạt 109 triệu đồng; chị Đặng Chung Thủy ở Hà Giang 130,5 triệu đồng; chị Phạm Thị Trang ở Quang Ninh 60 triệu đồng; chị Phạm Thị Trang ở Thái Bình 59 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hằng ở Bắc Giang 63 triệu đồng; anh Nguyễn Hữu Hoàng 110 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng vụ án./.

Đọc thêm