Giết hai mạng người sau chuyện vặt của em gái trong quán ốc

(PLO) - Ngày 28/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Cao Quốc Việt (25 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) về tội giết người. 
Cao Quốc Việt. Ảnh VnE
Cao Quốc Việt. Ảnh VnE

Nạn nhân là anh Mai Quốc Tuấn (23 tuổi) và Trà Văn Nhớ (19 tuổi, cùng ngụ thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng).

Đêm 25/6, em gái Việt là Cao Diễm Ngọc cùng bạn đến quán ốc uống bia. Một lúc sau, Ngọc đi vào nhà vệ sinh và xảy ra mâu thuẫn với Dương đang ngồi uống bia với nhóm bạn ở bàn kế bên. Sợ nhóm của Dương đánh nên Ngọc điện thoại báo cho mẹ và anh trai là Việt đến ứng cứu.

Đến 1h rạng sáng 26/6, gia đình của Ngọc gồm cha, mẹ, anh, chị điều khiển xe máy đến quán thì thấy Ngọc đang xô xát với nhóm của Dương. Mẹ Ngọc vào can ngăn thì cũng bị nhóm của Dương đánh.

Thấy mẹ và em gái bị đánh, Việt dùng dao mang theo đâm nhiều nhát trúng vào ngực Tuấn và Nhớ làm cả hai nạn nhân tử vong sau đó. 

Đọc thêm