Gìn giữ và phát huy những giá trị trường tồn của Ngày Thống nhất

(PLO) - Trước, trong và sau 4 ngày nghỉ lễ dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và ngày quốc tế Lao động 1/5, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế sẽ được tham dự nhiều hoạt động văn hóa sôi động, phong phú nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị trường tồn của những giây phút lịch sử của Ngày Thống nhất 30/4/1975. 
Các cựu chiến binh đến dự khai mạc triển lãm Ngày Thống nhất đất nước.
Các cựu chiến binh đến dự khai mạc triển lãm Ngày Thống nhất đất nước.

Hà Nội: Nhiều triển lãm tôn vinh giá trị lịch sử của Ngày Thống nhất 30/4/1975

Các hoạt động văn hóa phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể kể đến là triển lãm “Thư nhật ký thời chiến” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật; triển lãm “Ngày Thống nhất đất nước” Tại Hoàng thành Thăng Long nhằm ôn lại truyền thống lịch sử đầy tự hào của toàn dân tộc và tôn vinh giá trị lịch sử của ngày thống nhất 30/4/1975; Triển lãm diễn ra tại di tích Nhà và Hầm D67, một trong những di tích cách mạng quan trọng của thời đại Hồ Chí Minh ở thế kỷ XX…

Vào kỳ nghỉ lễ lớn này, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội cũng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Phùng Hưng và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội nhằm tôn vinh các giá trị di sản, ngành nghề và giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt.

TP HCM: Bắn pháo hoa mừng lễ 30/4

TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại khu vực Hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018). Chương trình kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4. Ngoài ra, từ ngày 23/4 đến ngày 17/6, tại tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ và vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch được trang trí ánh sáng nghệ thuật.  Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 42 vô địch TP HCM mở rộng tại đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tối 30/4 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được truyền hình trực tiếp. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt vào tối 30/4 và ngày 1/5.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018.

Quảng Bình: Tuần Văn hóa – Du lịch TP Đồng Hới năm 2018

Triển lãm ảnh “Đồng Hới xưa và nay” (Từ ngày 26- 30/4/2018), Lễ ra quân “Chung tay bảo vệ môi trường biển” toàn tỉnh (ngày 26/4/2018 và ngày 2/5/2018),  Lễ hội ẩm thực Quảng Bình (từ ngày 27/4 đến hết ngày 30/4), Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch TP Đồng Hới năm 2018 (20 giờ ngày 30/4/2018), Hội Bài chòi (từ ngày 29/4 - 01/5/2018); Tối 30/4/2018 (Sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hoá - Du lịch thành phố Đồng Hới), TP Đồng Hới cũng tổ chức bắn pháo hoa trên Cầu Nhật Lệ… Đó là nhóm các hoạt động trong tuần văn hóa – du lịch TP Đồng Hới năm 2018 và chào mừng Tết Độc lập (30/4). 

Hậu Giang: Tổ chức các hoạt động vui tươi, sôi nổi chào mừng Lễ 30/4

Sáng 30/4, tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 45 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9 tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Tại buổi lễ, tỉnh sẽ làm lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng… 

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác, như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; triển lãm sách và trưng bày tư liệu; hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim, thể thao… được tổ chức để tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng đại lễ của đất nước.

Đọc thêm