Giông lốc, mưa lớn gây thiệt hại 36 căn nhà ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trận mưa lớn kèm theo giông lốc vào tối 31/10 làm nhiều căn nhà tốc mái và cây trồng của người dân bị đổ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Nhiều căn nhà bị hỏng nặng do giông lốc. Ảnh: An Giang
Nhiều căn nhà bị hỏng nặng do giông lốc. Ảnh: An Giang

Khoảng 19h30 ngày 31/10, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm tốc mái 36 căn nhà tại 2 xã Phú Hữu và Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, rất may không gây thiệt hại về người.

Xã Quốc Thái là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất, với 29 căn nhà, trong đó 8 căn nhà tốc mái hoàn toàn và 21 căn tốc mái từ 30% - 50%.

Xã Phú Hữu thiệt hại 7 căn, trong đó 6 căn tốc mái hoàn toàn và 1 căn tốc mái 50%. Ngoài ra, giông lốc cũng đã làm nhiều cây trồng của người dân trên địa bàn bị gãy đổ, bật gốc.

Một căn nhà tại xã Phú Hữu, bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: An Giang

Một căn nhà tại xã Phú Hữu, bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: An Giang

Sáng 1/11, Bí thư Huyện ủy - ông Ngô Công Thức đã đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn đối với 36 hộ dân bị ảnh hưởng do giông lốc tại 2 xã Phú Hữu và Quốc Thái.

Bí thư Huyện ủy An Phú - ông Ngô Công Thức cùng các ngành chức năng huyện đã trực tiếp đến từng địa phương để thăm, chia sẻ, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy An Phú yêu cầu các ngành chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với 2 xã Phú Hữu, Quốc Thái khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng và các hội, đoàn thể tham gia khắc phục thiệt hại cho dân, có chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm