Giúp trẻ phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều ngày nghỉ Tết dài khiến trẻ em có xu hướng quen với việc gia tăng số giờ ngủ, hoặc thay đổi chu kỳ thức ngủ. Một số trẻ sẽ có cảm giác hụt hẫng, lo lắng sau kỳ nghỉ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

ThS Nguyễn Hải Uyên, chuyên viên tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) sẽ phần nào giúp các bạn nhỏ an tâm trở lại trường sau khi khép lại những ngày tết rộn ràng.

Theo đó, nhiều ngày nghỉ liên tiếp khiến trẻ em có xu hướng quen với việc gia tăng số giờ ngủ, hoặc thay đổi chu kỳ thức ngủ.

Một số trẻ sẽ có cảm giác hụt hẫng, lo lắng sau kỳ nghỉ như: kỳ vọng làm được nhiều điều ý nghĩa, đổi mới bản thân (đối với trẻ lớn); lượng bài tập được giao chưa kịp hoàn thành; chưa củng cố lại các kiến thức đã học; chuẩn bị tốt nhất cho học kỳ cuối...

"Ngay lúc này các bậc phụ huynh có thể hỗ trợ con mình bằng cách dành thời gian trò chuyện với con, cùng con thống kê lại từng nhiệm vụ được giao. Phụ huynh hãy khuyến khích con hoàn chỉnh từng mục nhỏ, bắt đầu từ những nội dung dễ dàng nhất. Người nhà hãy tạo cảm xúc tích cực thay vì áp lực để trẻ cảm thấy hào hứng hơn khi ngồi vào bàn học. Với các phần thưởng mang tính khích lệ kèm theo, sắp xếp các môn học, dọn dẹp bàn học hay dụng cụ học tập cũng giúp con hứng thú hơn với học tập", ThS Nguyễn Hải Uyên chia sẻ.

Cũng theo ThS Nguyễn Hải Uyên, sự đồng hành của gia đình khi cùng con lập kế hoạch với những mục tiêu phù hợp, sẽ góp phần giúp trẻ đạt được kết quả học tập tốt trong thời gian tới.

Đọc thêm