Giúp việc gia đình kiêm nghề đạo chích

(PLO) - Chiều 18/11, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt giam Phạm Thanh Hằng (18 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Trộm cắp tài sản.
Phạm Thanh Hằng tại cơ quan công an. Ảnh NLĐ

Theo điều tra, khoảng 3 tháng trước, Hằng đến tiệm áo cưới của chị Hồ Ngọc Thiên Nga, ở khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương để theo học nghề trang điểm. Biết gia chủ thường xuyên vắng nhà nên Hằng đã nảy sinh ý định lấy trộm tiền để mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Vào sáng 16 và 17/11, khi thấy chị Nga chủ tiệm vừa đi vắng, Hằng đã đến nhà riêng, rồi đột nhập vào phòng ngủ cạy khóa tủ lấy trộm trên 35 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang giao cho công an. Chị Nga cho biết, trước đó chị nhiều lần bị mất tiền nên vợ chồng chị đặt camera ở nhà để quan sát, tuy nhiên chỉ mới 2 ngày sau khi có camera chị đã bắt được thủ phạm chính là nhân viên theo học nghề mà chị đã tin tưởng mấy tháng qua.

Bước đầu Hằng còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hơn 4 lần lấy trộm tiền của chị Nga với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền trên 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm