Google sa thải 12.000 nhân viên toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Alphabet, "công ty mẹ" của Google lên kế hoạch sa thải khoảng 12.000 nhân viên, tương đương 6% lao động của công ty này, CNBC đưa tin.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong thông báo gửi tới nhân viên ngày 20/1, Sundar Pichai, CEO Alphabet nói, việc sa thải là quyết định khó khăn. Tuy nhiên, ông Sundar Pichai sẽ "hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định đưa chúng ta tới bước này".

Theo Reuters, con số 12.000 tương đương hơn 6% lực lượng lao động của công ty.

Việc cắt giảm lao động ảnh hưởng đến toàn bộ các bộ phận của Alphabet, bao gồm tuyển dụng, kỹ thuật hay nhóm sản phẩm. Bên cạnh đó, Alphabet đã gửi thông báo cho các nhân viên bị cắt giảm. Các nhân viên ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, CNBC đưa tin.

Dù xác nhận công ty chắc chắn trải qua chu kỳ kinh tế khó khăn, Pichai vẫn "tự tin về cơ hội to lớn nhờ sức mạnh của sứ mệnh, giá trị của các sản phẩm và dịch vụ cũng như các khoản đầu tư ban đầu vào trí tuệ nhân tạo (AI)".

Theo bà Susannah Streeter, nhà phân tích tại hãng tư vấn Hargreaves Lansdown, mảng kinh doanh quảng cáo của Alphabet như nền tảng của công cụ tìm kiếm Google và YouTube, cũng không thể miễn nhiễm với bất ổn kinh tế.

Trong tuần này, Microsoft cũng cắt giảm 10.000 nhân viên, Amazon bắt đầu tiến hành đợt sa thải 18.000 người.