Gu mặc đậm chất Pháp của 'Cô gái xinh đẹp nhất thế giới'

(PLO) - Thylane Blondeau chinh phục người đối diện bằng nét đẹp tự nhiên, thần thái kiêu sa.

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau được Vogue gọi là "Cô gái xinh đẹp nhất thế giới" sau bộ ảnh nổi tiếng lúc mới 10 tuổi. Danh xưng này gắn liền với cô trong hoạt động người mẫu từ đó tới nay. 

Người đẹp sinh năm 2001 cuốn hút người đối diện bởi thần thái của một phụ nữ Pháp đặc trưng. Tiêu chí của cô là đơn giản, thoải mái và tự tin. Không mặc áo ngực độn là phong cách quen thuộc của các quý cô nước này. Thylane cũng vậy, cô nhiều lần bước tới sự kiện thảm đỏ danh giá với mốt không áo ngực. Thylane thích để ngực tự nhiên để tạo nên sự quyến rũ và nữ tính.

Thylane khá thích màu đen và phom dáng đơn giản. Cô thường xuyên diện phong cách này khi lên thảm đỏ.

Thylane thả dáng trong bộ váy đen high-low khi tới Liên hoan phim Cannes 2016.

Phụ nữ Pháp cho rằng càng đeo nhiều thứ trên người càng trở nên bình dân và thiếu tinh tế. Vì thế Thylane luôn áp dụng quy tắc không bao giờ đeo quá ba món trang sức cùng lúc. Cô tạo điểm nhấn cho bộ cánh bằng vòng cổ hay vòng tay hoặc khuyên vành tai. 

Trong cách chọn đồ, người đẹp không chú trọng vào kiểu dáng mà ưu tiên chất liệu. Thylane hiếm khi chạy theo trào lưu, cô cho rằng kiểu dáng là thứ thay đổi và dễ nhàm chán, còn chất liệu mới là thứ tạo nên đẳng cấp của trang phục. Đây cũng là một trong những nét tinh tế kiểu Pháp.

Vẻ sang trọng, phá cách vừa phải của Thylane trong bộ váy lụa cao cấp đơn sắc bất đối xứng, nhấn bằng thắt lưng da.

Một phong cách đậm chất Pháp ở Thylane còn thể hiện ở việc cô dùng hàng hiệu nhưng không thích khoe logo thương hiệu vì cho rằng như vậy là thiếu tinh tế. Trong ảnh, cô cầm túi xách mini của Louis Vuitton với logo bé xíu nằm ở khóa.

Giống cách chọn trang phục, phụ nữ Pháp không bao giờ làm đẹp cầu kỳ. Dù đi sự kiện, Thylane vẫn thích để mặt mộc hoặc trang điểm tự nhiên nhất có thể, xõa tóc hoặc để rối, hiếm khi tạo kiểu.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Thylane thích mặc đồ thể thao tạo sự thoải mái và năng động. Cô chuộng tracksuit, áo hoodie, áo bomber và những đôi sneakers.

Sự nữ tính của cô gái Pháp không nằm ở các món đồ diện lên người, mà ở khuôn mặt, phong cách và mái tóc.