Hà Nội: Chồng dùng dao cứa cổ vợ chết

(PLO) - Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Khuất Duy Tuấn (SN 1977, trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) dùng dây siết cổ vợ. Khi thấy vợ chưa chết hẳn, Tuấn tiếp tục dùng dao cứa cổ vợ khiến nạn nhân tử vong.
Rất đông người dân hiếu kì đến xem.
Rất đông người dân hiếu kì đến xem.
Khoảng 8h ngày 13/11, tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Hung thủ được xác định là Khuất Duy Tuấn (SN 1977), còn nạn nhân là vợ của Tuấn tên là L. (SN 1981). 
Theo người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, sau khi nghe thấy tiếng cãi vã tại gia đình vợ chồng Tuấn. Ngay sau đó, người dân đã vội vàng kéo đến thì thấy nạn nhân L. bị chết trên giường. 
Lập tức người dân đã thông báo cho Công an xã Đại Đồng đến hiện trường, đồng thời bắt khẩn cấp hung thủ Tuấn. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an xã Đại Đồng đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thạch Thất để điều tra làm rõ.
Các nhân chứng cho biết, nạn nhân L. bị chồng dùng sợi dây siết cổ đến bất tỉnh. Sau đó, L. tiếp tục bị chồng dùng dao cứa cổ dẫn đến tử vong. 
Hai vợ chồng L. và Tuấn mới cưới nhau được 3 tháng. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn chuyện tình cảm./.

Đọc thêm