Hà Nội có tân Giám đốc Sở Giao thông Vận Tải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyên Chủ tịch Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Nguyễn Phi Thường vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Ông Nguyễn Phi Thường (bên trái), Tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội
Ông Nguyễn Phi Thường (bên trái), Tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường (sinh ngày 7/5/1971), được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đến nhận công tác tại Sở GTVT Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.

Đến ngày 3/11 vừa qua, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho ông Nguyễn Phi Thường.

Trước khi đến công tác tại sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Phi Thường là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Phi Thường quê ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); có trình độ chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là kỹ sư tổ chức giao thông vận tải, tiến sỹ kinh tế.

Tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội từng có nhiều năm gắn bó và am hiểu lĩnh vực GTVT Hà Nội. Cụ thể, từ tháng 11/2001, ông Thường làm chuyên viên, rồi Phó trưởng phòng Quản lý dự án của Ban Quản lý phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội.

Sau đó, ông Thường làm chuyên viên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổng hợp, Chánh văn phòng và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Từ tháng 6/2011, ông Thường giữ chức Tổng giám đốc Transerco; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2016 là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Transerco; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 9/2018, ông Thường được điều động, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa (Hà Nội); Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 12/2020, ông tiếp tục được luân chuyển giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, sau đó là đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 7/2021).

Trong quá trình công tác, dù ở nhiệm vụ nào, ông Thường cũng được đánh giá là cán bộ có năng lực tốt, quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã có quyết định điều động ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Bổ nhiệm ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Điều động ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, đến nhận công tác tại Huyện ủy Sóc Sơn.

Điều động ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm.

Bổ nhiệm ông Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội.

Đọc thêm