Hà Nội dẫn đầu về số thí sinh đoạt giải HSG quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội dẫn đầu cả nước với tổng số 184 thí sinh đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024.  Thí sinh và phụ huynh xem chi tiết kết quả tại đây.
Đội tuyển Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 có 234 học sinh.
Đội tuyển Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 có 234 học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Theo đó, cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Kết quả kỳ thi năm nay cho thấy, Hà Nội dẫn đầu với tổng số 184 thí sinh đoạt giải, tiếp theo đó là TP HCM 110; Hải Phòng với 98 thí sinh đạt giải xếp thứ 3; Nghệ An thứ 4 với 90 em; Hà Tĩnh là 89.

Năm nay cũng là năm Hà Nội có số lượng thành viên các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đông nhất từ trước đến nay với 234 em. Trong số các học sinh đội tuyển năm nay, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 128 học sinh; Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 51 học sinh; Trường THPT Chu Văn An có 40 học sinh; Trường THPT Sơn Tây có 9 học sinh. Các Trường THPT Phùng Khắc Khoan -Thạch Thất; Nguyễn Gia Thiều, Minh Quang, Quang Trung - Hà Đông; Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân; Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, mỗi trường có 1 học sinh.

Năm học 2022-2023, Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, với 141 giải ở tất cả các môn thi, trong đó 13 giải Nhất, 29 giải Nhì, còn lại là giải Ba và Khuyến khích.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay là 5.819 thí sinh, tăng 1.230 em so với năm ngoái. Trong các môn thi, Ngữ văn và Tiếng Anh là các môn có nhiều thí sinh dự thi nhất, với khoảng 640 thí sinh.

Đọc thêm