Hà Nội: Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 31/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội họp khẩn bàn biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lớn, úng ngập tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ huy chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, căn cứ Quyết định số 7046-QĐ/TU ngày 31/7/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất (TP Hà Nội) và ý kiến đóng góp của các thành viên, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy.

Theo đó, Ban Chỉ huy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ TP đến cơ sở đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Đồng thời, chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương và các tỉnh lân cận để thống nhất phương án trong công tác phòng, chống úng ngập, đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê ở vị trí xung yếu trên địa bàn 3 huyện trên.

Cùng với đó, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan truyền thông và Nhân dân về diễn biến của thiên tai và công tác phòng, chống, khắc phục của TP; định kỳ hàng ngày cập nhật, báo cáo tình hình với Thường trực Thành ủy.

Riêng các thành viên là lãnh đạo các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn của mình; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với địa phương liền kề trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nhiệm vụ cần triển khai ngay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, tiến hành ứng trực 24/24 để rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch “4 tại chỗ”, kiên quyết không để sự cố vỡ đê trên địa bàn.

Các huyện chủ động triển khai ngay theo phương án phòng chống thiên tai, phương án cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn huyện đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý các huyện huy động các nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm đời sống người dân nhất là vùng úng ngập sâu, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bùng phát dịch bệnh.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND các huyện nghiên cứu, xây dựng kịch bản ứng phó trước mắt và kịch bản tổng thể lâu dài để chủ động với các sự cố, tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định đời sống người dân.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do hậu quả mưa lũ lớn, úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội, sáng 31/7, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người dân vùng “rốn lũ” của TP Hà Nội là xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà và động viên bà con vùng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà và động viên bà con vùng bị ảnh hưởng.

Có mặt tại điểm ngập úng thuộc xã Nam Phương Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã hỏi thăm, động viên, chia sẻ với những khó khăn vất vả và tặng quà cho người dân nơi đây; mong bà con cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị chức năng địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ. Quan tâm bố trí nơi ở tạm, sơ tán những hộ dân không bảo đảm an toàn; tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân, đặc biệt quan tâm đến người già, cô đơn, yếu thế, người tàn tật...

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị lãnh đạo địa phương cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sau khi nước rút và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với các trận mưa tiếp theo, không để bị động trước các tình huống.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đề nghị huyện Chương Mỹ rà soát và thống kê cụ thể về thiệt hại trong và sau khi nước rút để TP sẽ có những hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đại diện huyện Chương Mỹ, mưa lớn cả tuần qua đã khiến một số địa bàn của huyện bị ngập lụt nặng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Theo thống kê nhanh vào hồi 11h00 ngày 31/7, số thôn, xóm bị ngập trên địa bàn là 20 thôn, xóm; số hộ bị ngập từ 0,5-2m là 1.480 hộ; số nhân khẩu bị ngập cần cứu trợ là 7.410 nhân khẩu; số nhân khẩu bị ngập phải sơ tán là 4.329 nhân khẩu.

Đáng chú ý, trên địa bàn, diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% lên tới 759ha; diện tích cây ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% là 273ha; diện tích cây ăn quả bị ngập trên 70% là 144ha; diện tích thủy sản bị thiệt hại trên 70% là 1.422ha; diện tích chuồng trại bị ngập là 70.607m²; diện tích chuồng trại bị sập đổ là 420m²; gia súc bị ảnh hưởng là 4.963 con; gia cầm bị ảnh hưởng là 210.598 con…

Đáng lo ngại, hiện chiều dài kênh mương bị hư hỏng lên tới 651m; đoạn đê bị ngập là 6.135m thuộc địa bàn 10 xã (Tốt Động, Đông Sơn, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú); đê hữu Bùi tại vị trí xã Tốt Động xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua chân tường kè dài khoảng 200m, chiều dài đoạn đê bị sạt lở là 30m; đường giao thông nội đồng bị ngập là 114.450m; đường giao thông nội đồng bị sạt lở là 407m…

Đọc thêm