Hà Nội khởi động nhà máy điện rác thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 1-2/5, Seraphin - Nhà máy điện rác thứ hai của Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hơn 800 tấn rác để xử lý, đốt rác phát điện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà máy Seraphin có công suất xử lý rác lên tới 2.250 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 37MW, sử dụng công nghệ lò đốt hiện đại Martin của Đức. Nhà máy sử dụng công nghệ xanh, công nghệ cao, công nghệ số và tự động hóa hoàn toàn.

Seraphin là nhà máy điện rác thứ hai của thành phố Hà Nội. Nhà máy đầu tiên ở khu xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn), công suất 5.500 tấn rác/ngày đêm, đi vào hoạt động từ quý II/2022. Dự kiến hai nhà máy sẽ cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt ở thành phố. Hiện số rác thải trên địa bàn khoảng 7.000 tấn/ngày đêm.

Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động dự kiến sẽ đốt toàn bộ khối lượng bình quân khoảng 1.500 tấn rác/ngày tại bãi rác Xuân Sơn.

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn hiện tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 12 huyện gồm: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây. Khối lượng bình quân bãi rác này tiếp nhận khoảng 1.500 tấn/ngày. Trong đó, xử lý chôn lấp hơn 1.400 tấn/ngày.

Việc nhà máy điện rác Seraphin chính thức tiếp nhận rác là sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực xử lý môi trường và khẳng định năng lực tự chủ, làm chủ công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, toàn bộ rác thải đầu vào được xử lý và chuyển hóa thành nguồn điện sạch cùng các sản phẩm phụ tái chế, góp phần phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về khí thải, nước thải và chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo an toàn cho môi trường và cộng đồng.

Về mặt kiến trúc, nhà máy được thiết kế và xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, bề thế. Toàn bộ khuôn viên nhà máy được quy hoạch một cách bài bản, hài hòa với không gian xanh - sạch - đẹp, tạo nên một tổ hợp công nghệ hiện đại mang đậm phong cách châu Âu, mang dấu ấn một công trình môi trường công nghệ cao tiêu biểu.

Khi vận hành ổn định, nhà máy sẽ giúp giải quyết được vấn đề rác thải đô thị của Hà Nội, góp phần chấm dứt cảnh rác thải ùn ứ ở nội đô, gây ô nhiễm môi trường như trước đây.

Ngoài hai dự án trên, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các dự án xử lý rác thải tại Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Trì, Gia Lâm. Lãnh đạo thành phố cho rằng việc xây dựng nhà máy rác xung quanh khu vực trung tâm sẽ góp phần giảm cự ly vận chuyển, giảm chi phí và giảm nguồn chi của ngân sách.

Đọc thêm