Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng buôn bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Tây Hồ phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận và giáp ranh.

Theo đó, khoảng 14h15 ngày 24/4 tại ngách 310/50 Nghi Tàm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Vũ Khương khi đối tượng đang trên đường mang ma túy đi bán.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 100 viên ma túy tổng hợp. Qua giám định là ma túy dạng MDMA có khối lượng 28,8 gam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khương, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 433 viên ma túy tổng hợp. Qua giám định là ma túy dạng MDMA có khối lượng 121,540 gram.

Quân và Quỳnh thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Quân và Quỳnh thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Công an quận Tây Hồ tiếp tục đã bắt giữ Vũ Diễm Quỳnh và Phùng Đức Quân. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phùng Đức Quân, cơ quan Công an thu giữ thêm 801,38 gram nhựa cần sa.

Cặp đôi, Quỳnh và Quân được xác định cung cấp ma tuý cho Khương. Tổng số ma tuý thu giữ của 3 đối tượng có trọng lượng gần 1kg các loại.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố 3 bị can Vũ Khương (SN: 1996; trú tại: 246 Nguyễn Văn Linh, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Vũ Diễm Quỳnh (sinh năm 2000 ở Tổ 14 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình) và Phùng Đức Quân (sinh năm 1986; trú tại: chung cư The Matrix One, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm