Hà Nội: Lập 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô trong đêm

(PLVN) - 18h ngày 1/4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt.
Hà Nội: Lập 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô trong đêm

Tối 1.4, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố; từ 18h ngày 1.4, Công an Thành phố đã phối hợp Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Những con đường cửa ngõ của Hà Nội vắng lặng khác hẳn những ngày thường đông đúc tắc nghẽn. Ảnh: Đức Minh
Những con đường cửa ngõ của Hà Nội vắng lặng khác hẳn những ngày thường đông đúc tắc nghẽn. Ảnh: Đức Minh 

Theo đó, tổ công tác tại chốt làm nhiệm vụ giám sát phương tiện, người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh COVID-19 nếu cần thiết; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông ra vào cửa ngõ thủ đô trong thời gian thực hiện chỉ thị về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng (kéo dài đến 15/4).

Tổ công tác chốt số 25, đầu cầu Chương Dương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy Tổ công tác số 25 cho hay, nhiệm vụ chính của Tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các loại hình xe vận tải khách; phối hợp hỗ trợ lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid-19.
Tổ công tác chốt số 25, đầu cầu Chương Dương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy Tổ công tác số 25 cho hay, nhiệm vụ chính của Tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các loại hình xe vận tải khách; phối hợp hỗ trợ lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh dịch bệnh Covid-19. 

Lực lượng chức năng cũng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định.

Việc kiếm tra nhanh các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 giúp giảm nguy cơ lây lan và dễ dàng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Đức Minh
Việc kiếm tra nhanh các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 giúp giảm nguy cơ lây lan và dễ dàng kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, 30 Tổ Công tác cũng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Tổ Công tác phải tuân thủ tuyệt đối quy định hạn chế tối đa tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và các quy định khác về cách ly của cơ quan y tế.
 Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Tổ Công tác phải tuân thủ tuyệt đối quy định hạn chế tối đa tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và các quy định khác về cách ly của cơ quan y tế.

Trong những ngày tiếp theo, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức phân công lực lượng, chia thành ca kíp cụ thể để duy trì bảo đảm quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày kể từ 00h00 ngày 1.4. Hạn chế tối đa tiếp xúc, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly của cơ quan y tế.