Hà Nội phải góp phần hoàn thiện các chủ trương có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại chuyển biến rất rõ rệt

(PLVN) - Chiều nay, 16/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Nghị quyết số 23 NQ/TW) đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Không ngừng khẳng định vị trí, vai trò trung tâm đầu não chính trị

Trình bày báo cáo của Thành ủy Hà Nội tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây đã ban hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, đề án.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng thời, chú trọng củng cố hệ thống chính trị các cấp, phát huy dân chủ cơ sở, thông qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TP.

TP Hà Nội luôn coi trọng việc phát triển các thành phần kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ; đồng thời, ban hành nhiều định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân.

TP đã quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, thông qua đó, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội…

Nhờ phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, TP luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trong đó, tính riêng giai đoạn 2011-2020, GRDP của TP tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng từ mức 120,3 triệu đồng/người năm 2019 lên 128,2 triệu đồng/người năm 2021 (gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng). Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,2%/năm.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, toàn TP đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 303 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, TP đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.637 Nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 10.476 người nghèo. TP cũng vận động trên 132,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; vận động trên 236 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn khảo sát và các lãnh đạo TP Hà Nội đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW; từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương

Kết luận buổi khảo sát, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo phục vụ tốt các nội dung, yêu cầu của Đoàn khảo sát, báo cáo công phu, cụ thể, ý kiến thảo luận thẳng thắn, chân thành.

Theo Trưởng đoàn khảo sát, trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, với tinh thần gương mẫu, Đảng bộ Thủ đô đã thực hiện được nhiều nội dung, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chỉ sau 1 tháng Trung ương ban hành Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình, đề án cụ thể hóa để thực hiện.

Không chỉ nâng cao nhận thức, ngày càng sâu sắc hơn, vai trò của các thành phần hệ thống chính trị đều được thể hiện rõ, đã huy động được nguồn lực vật chất, tinh thần to lớn để xây dựng và phát triển Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có những dấu ấn nổi bật.

Hà Nội cũng đã cho thấy nhiều nhận thức mới, cơ chế, chính sách mới, phong trào mới, trong đó, có nhiều phong trào đi vào lòng dân, có sức lan toả lớn. Các phong trào như xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, dân vận khéo có nhiều tiến bộ.

Lưu ý rằng bên cạnh kết quả, còn tồn tại những hạn chế, bất cập cần khắc phục, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định rõ, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, tình hình mới đang tiếp tục đặt ra yêu cầu phải tăng cường, phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, nhất là trước những biến động trên thế giới vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và ban hành một nghị quyết mới là cần thiết. Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đây là thẩm quyền của Trung ương nhưng điều quan trọng trước mắt, để đạt mục tiêu đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, quan trọng nhất là phải xây dựng được niềm tin trong dân về đường lối, hành động, sự trong sạch của đội ngũ, vào tiền đồ tương lai tươi sáng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để xây dựng niềm tin, đòi hỏi phải chăm lo cho dân như thế nào sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay.

Đối với Hà Nội, phải nghiên cứu xem thiết kế đô thị làm sao để tăng thói quen tích cực như giúp cho người dân thích đi bộ, yêu đọc sách, có không gian để trau dồi văn hóa hơn...

TP cũng phải tính toán để có chính sách huy động được các nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh, giải quyết những bất cập còn tồn tại trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục...

Khẳng định qua khảo sát, Đoàn công tác đã thu hoạch được rất nhiều vấn đề để phục vụ tổng kết, tham mưu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng một lần nữa nhấn mạnh vai trò, vị trí và thực tiễn sinh động của Thủ đô cũng như những kỳ vọng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Hà Nội.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị TP không những phải gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương, mà còn phải góp phần hình thành và hoàn thiện các chủ trương, đường lối có sức lay động lòng người, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại những kết quả, chuyển biến rất rõ rệt trên từng lĩnh vực.

Đọc thêm