Hà Nội: Phát hiện một người bán báo treo cổ tự tử

(PLO) - Sau khi đi học về, người con phát hiện bố là Nguyễn Kiếm Ba (SN 1965, khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) treo cổ tự tử ở móc sắt dùng để treo quạt trên trần nhà.
Khu vực xảy ra sự việc đau lòng.
Khu vực xảy ra sự việc đau lòng.
Vào khoảng 10h30 ngày 22/10, tại phòng 201 khu B1 – Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Kiếm Ba (SN 1965, trú tại địa chỉ trên). 
Người dân sống tại khu tập thể cho biết, vào khoảng thời gian trên, cháu Phượng – con ông Ba đi học về thì thấy bố treo cổ. Lúc đó mẹ với anh trai Phượng đang bán hàng ở ngoài sạp báo. Thấy vậy Phượng hoảng hốt hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Khi nghe thấy cháu Phượng la hét thất thanh, chúng tôi liền chạy đến thì thấy ông Ba treo cổ bằng một sợi dây thép treo lên móc sắt dùng để treo quạt trên trần nhà, bên dưới có một ghế nhựa. 
Ngay sau đó mọi người đã đỡ ông Ba xuống, tại thời điểm đó ông Ba có biểu hiện mặt sưng đỏ, mạch ngừng đập. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Ba đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo cho chính quyền phường Kim Liên, quận Đống Đa đến giải quyết sự việc. 
Theo người dân sống gần khu nhà B1 cho biết: gia đình ông Ba khá hoàn cảnh, cuộc sống chỉ phụ thuộc vào công việc bán báo của chồng. Còn vợ làm thêm một vài công việc vặt, trông người con trai đầu bị bệnh tim. Tính ra hai vợ chồng làm không đủ để nuôi đứa con đang học cấp 3. Cho nên ông Ba thường hay uống rượu và chơi lô đề... 
Khi hỏi về nguyên nhân, một số người dân cho biết, có lẽ do gia đình hoàn cảnh lại nợ quá nhiều không có khả năng tri trả nên mới nghĩ quẩn. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Truyền, Tổ trưởng tổ dân phố B1 – B8A cho biết: Trước đây ông Ba làm công nhân đường sắt. Gia đình thuộc diện hoàn cảnh nên chính quyền đưa vào danh sách các gia đình cần được hỗ trợ. Về việc ông Ba uống rượu và chơi lô đề là có, còn nguyên nhân xuất phát từ nợ nần thì chúng tôi không rõ.../.

Báo Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin...

Đọc thêm