Hà Nội rét đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết từ nay đến ngày 8/2. Đầu tháng 2, Hà Nội đêm và sáng vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, phía tây Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày 31/1, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Ngày 1 - 2/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Ngày 3 - 8/2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Phía đông Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày 31/1, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 1 - 2/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét.

Ngày 3 - 8/2, có mưa tập trung trong ngày và đêm 3, sau có mưa vài nơi, khoảng 1-2 ngày cuối có mưa và mưa nhỏ trở lại. Trời rét, riêng ngày 2 và 6/2 đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ hôm nay đến đêm 30/1, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác, trời rét. Ngày 31/1 đến ngày 8/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 3 ngày 4/2 có mưa. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng ngày 4 trời rét. 

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ hôm nay đến ngày 8/2, có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên hôm nay đến ngày 8/2, phổ biến đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Nam Bộ hôm nay đến ngày 8/2 phổ biến không mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội hôm nay đến ngày 31/1, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Ngày 1 đến ngày 2/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Ngày 3 đến ngày 8/2, có mưa tập trung trong ngày và đêm 3, sau có mưa vài nơi, khoảng 1-2 ngày cuối có mưa và mưa nhỏ trở lại. Trời rét, riêng ngày 2 và 6/2 đêm và sáng trời rét.

Đọc thêm