Hà Nội: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu trên trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, chiều nay - 29/6.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội,
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội,

Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Tại phiên họp buổi chiều, đại diện Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường về 6 nội dung, trong đó có Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP…

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các Thành ủy viên và các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, đề án, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP trình.

Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Cá thể hóa trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công để xử lý nghiêm

Làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp TP; giao Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công bảo đảm theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.

Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan.

“Sở, ngành nào; ban quản lý dự án, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất quyết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu 6 tổ công tác do các Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng phải vào cuộc quyết liệt hơn, thực chất hơn, tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm về kết quả triển khai của tổ công tác.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022

Về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, 6 tháng đầu năm, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cùng với các quyết sách đúng và trúng của TP, phù hợp trong từng thời điểm, đã đem lại kết quả hết sức tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

TP đã trở lại trạng thái bình thường mới trong nhiều tháng trở lại đây, qua đó đã đem lại hiệu ứng hết sức tích cực để kinh tế TP phục hồi mạnh mẽ.

Các đại biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch và tiến độ đề ra đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia xác đáng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề án cần tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn TP.

“Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện...”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng có các lưu ý liên quan đến tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP; Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Trên cơ sở Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của TP sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chương trình, đề án, dự án đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Đọc thêm