Hai cha con bị khởi tố sau cuộc 'hỗn chiến'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng con trai đi hòa giải mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng huyện Thăng Bình, người cha ở Quảng Nam đã dùng nhị khúc đánh vào đối phương, khơi mào cuộc “hỗn chiến”.
Cùng con trai đi hòa giải mâu thuẫn, người cha bị khởi tố (bị can Quang đứng giữa).
Cùng con trai đi hòa giải mâu thuẫn, người cha bị khởi tố (bị can Quang đứng giữa).

Ngày 22/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Quốc Trịnh (trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Công an huyện Thăng Bình cũng khởi tố Nguyễn Viết Quang (SN 1970, cha của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, cùng trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, Thăng Bình), Nguyễn Viết Tân (SN 1995, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 2004, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) về tội danh trên và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 đối tượng này.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/7, Trịnh xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên ở xã Bình Sa (huyện Thăng Bình). Sáng hôm sau, được một người giúp đứng ra làm trung gian hòa giải, Trịnh, Quang, Tùng, Tân, Dũng và hai người khác đến quán cà phê ở xã Bình Phục để gặp nhóm thanh niên ở xã Bình Sa.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Viết Quốc Trịnh.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Viết Quốc Trịnh.

Tại quán cà phê, hai bên nói chuyện hòa giải bất thành nên nhóm kia đứng lên ra về. Sau đó, ông Quang (cha của Trịnh) lấy nhị khúc đánh vào lưng một người trong nhóm kia. Tiếp đó, nhóm của Trịnh xông vào dùng ghế, vỏ chai thuỷ tinh, dao tự chế chuẩn bị sẵn đuổi, đánh nhóm đối phương.

Vụ ẩu đả làm ba người trong nhóm thanh niên xã Bình Sa bị thương tích lần lượt là 11%, 7% và 3%.

Ngoài ra, trong lúc ẩu đả, Trịnh còn cầm một khẩu súng dạng rulô bắn hai phát nhưng không trúng ai và dùng một khẩu súng tự chế khác đe dọa đối thủ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ các tang vật có liên quan. Hiện vụ việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm