Hai cháu bé bị sét đánh khi đang chơi ngoài sân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang chơi ngoài sân, 2 cháu bé được bà nhắc vào lán nhưng chưa kịp di chuyển đã bị sét đánh gục.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sự việc xảy ra khoảng hơn 19h ngày 29/5, tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lý Mai Q (SN 2013) và Lý Thùy L (SN 2019).

Thông tin từ chính quyền địa phương được biết, Q và L là chị em họ. Lúc xảy ra vụ việc, 2 cháu đang cùng ông bà ở ngoài lán nương cách nhà gần 6km.

Theo lời bà Chảo Mùi Líu (bà của 2 cháu) kể, thời điểm này 2 cháu đang chơi ngoài sân, cách mái hiên lán nương gần 2m. Từ bãi nương về, thấy trời sấm sét, bà Líu có nhắc 2 cháu vào lán. Tuy nhiên, 2 cháu chưa kịp di chuyển thì đã bị sét đánh ngã gục xuống đất. Khi bà Líu bế vào lán, cả hai đã bất tỉnh.

Cũng theo bà Líu, thời điểm này còn có 1 cháu nữa chơi cùng. Nhưng cháu này lớn hơn và đã chạy kịp vào lán nên may mắn thoát chết.

khoảng 12h cùng ngày, ở xã Tân Hoà (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cũng xảy ra vụ sét đánh khiến ông Trần Văn Láy (58 tuổi) tử vong.

Ông Láy cùng hai người cháu đi thu hoạch khoai trên cánh đồng cách nhà 2 km. Đến trưa, trời đổ mưa, ông Láy cùng cháu về cách nhà khoảng 500 m thì bị sét đánh.

Ông Láy cùng một người cháu bất tỉnh tại chỗ, người còn lại bị thương chạy về báo tin. Người thân đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Láy đã tử vong.

Gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong thuộc hộ nghèo, phải đi làm thuê kiếm sống.

Đọc thêm