Hai chủ quầy bán quần áo xô xát, một người bị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra vụ việc xảy ra tại tầng 2 chợ Tiên Yên vào chiều (27/2), khiến bà Tr.T.O. (SN 1969, trú tại thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) chủ quầy bán quần áo bị đâm tử vong.
Tầng 2 chợ Tiên Yên là nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Internet).
Tầng 2 chợ Tiên Yên là nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Internet).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 chiều nay (27/2), tại khu vực quầy bán quần áo số 153, tầng 2, chợ Tiên Yên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thị Ái Liên (SN 1980, trú tại Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) là chủ quầy bán quần áo số 153 đã dùng dao nhọn đâm vào vùng sườn bà Tr.T.O. là chủ quầy bán quần áo số 155.

Mặc dù nạn nhân được đưa khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương vào chỗ hiểm, quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường thu thập tài liệu ban đầu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vết thương trên người nạn nhân có kích thước 2 cm, bờ mép sắc nhọn, không xác định được độ sâu tại vị trí khoang liền sườn 6-7 trái.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Thị Ái đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm