Hại đời bé gái giữa đồng vắng rồi bỏ trốn, tù 20 năm

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mới đưa bị cáo Nguyễn Văn Tý (SN 1973, trú tại xã Lâm Trạch- Bố Trạch) ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em” vì có hành vi dùng vũ lực đe dọa hiếp dâm cháu H., sau đó bỏ trốn khỏi địa phương vào Đồng Nai sống chui lủi, đến ngày 19/01/2011 bị bắt theo lệnh truy nã…
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình hôm 29/8 đưa bị cáo Nguyễn Văn Tý (SN 1973, trú tại xã Lâm Trạch- Bố Trạch) ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em” vì có hành vi dùng vũ lực đe dọa hiếp dâm cháu H., sau đó bỏ trốn khỏi địa phương vào Đồng Nai sống chui lủi, đến ngày 19/1/2011 bị bắt theo lệnh truy nã…

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/7/2008, Tý cùng với Nguyễn Văn Trung và cháu Nguyễn Thị H đi tháo mương nước ở khu vực đồng ruộng thuộc xã Lâm Trạch (Bố Trạch), đến lúc trời tối Trung về nhà trước.

Lúc này, chỉ còn lại Tý và cháu H. nên y nảy sinh ý định hiếp dâm. Tý vờ đến gặp cháu H. mượn cuốc để tháo nước, cháu H không cho mượn. Tý dùng lời lẽ đe dọa sẽ đánh nếu H. kêu la rồi bế cháu H. vào khu nghĩa địa ở gần đó rồi dùng “sức mạnh” cởi hết áo quần, thực hiện hành vi hiếp dâm. Khoảng 10 phút sau, cháu H kêu la, khóc thét lên. Anh Nguyễn Văn S. (bố cháu H) đi tìm con, nhìn thấy Tý đang thực hiện hành vi trên. Tý đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, Tý bắt xe trốn vào Đồng Nai làm thuê, sinh sống đến ngày 19/1/2011 bị bắt theo lệnh truy nã.

Với hành đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H., bị cáo Nguyễn Văn Tý bị H ĐXX tuyên phạt 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho cháu H. 20 triệu đồng.

Hưng Nguyễn

Đọc thêm